Nâng cao nhận thức và năng lực của tiểu vùng Mê Kông về tăng trưởng xanh

(VOV5) -  Các đại biểu thảo luận 3 nội dung của chiến lược, chính sách và thách thức đối với chuyển đổi xanh cho năng lượng khu vực tiểu vùng Mê Kông, nhất là các mối quan hệ giữa an ninh năng lượng và an ninh nguồn nước ở Lào, Campuchia, Việt Nam.

Sáng 16/10, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diễn ra Hội thảo nâng cao năng lực năm 2018 giữa Viện Môi trường Hàn Quốc, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Lào và Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia.

Nâng cao nhận thức và năng lực của tiểu vùng Mê Kông về tăng trưởng xanh - ảnh 1 Quang cảnh hội thảo - Ảnh: baoquangninh

Với chủ đề “Chuyển đổi xanh cho an ninh năng lượng và an ninh nguồn nước trong tiểu vùng Mê Kông”, các đại biểu thảo luận 3 nội dung của chiến lược, chính sách và thách thức đối với chuyển đổi xanh cho năng lượng khu vực tiểu vùng Mê Kông, nhất là các mối quan hệ giữa an ninh năng lượng và an ninh nguồn nước ở Lào, Campuchia, Việt Nam. Hội thảo cũng tập trung bàn định hướng chính sách và hợp tác xây dựng cho chuyển đổi xanh về năng lượng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và các sáng kiến trong việc  đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh nguồn nước. Giáo sư, Tiến Sỹ Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho biết: “Kết quả Hội thảo hôm nay sẽ góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, giữa các bên liên quan và của công chúng cũng như đóng góp vào định hướng nghiên cứu và hoạch định chính sách để thực hiện thành công các mục tiêu chung của khu vực Mê Kông đó là phát triển bền vững và chuyển đổi xanh cho an ninh năng lượng và an ninh nguồn nước”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác