Năng lực cạnh tranh của Việt Nam liên tục được cải thiện

(VOV5) -Năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc so với 2016, từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế.

Cuộc họp Hội đồng quốc gia phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, diễn ra chiều 7/3 ở Hà Nội.

Năng lực cạnh tranh của Việt Nam liên tục được cải thiện - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng trong thực hiện Nghị quyết 19 cần công khai những bộ ngành, địa phương làm tốt, những nơi làm chưa tốt, không tốt. - Ảnh: VGP/Đình Nam

Sau 4 năm liên tiếp thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam liên tục được cải thiện. Năm qua, năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc so với năm 2016 (từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế).

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh năm 2018 sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 19 với tinh thần mạnh mẽ hơn, khắc phục tình trạng không đồng đều ở các cấp, các ngành. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ phát triển bền vững là cam kết của Chính phủ, do đó tới đây cần làm tốt báo cáo quốc gia về vấn đề này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác