Nga là thị trường tiềm năng của hàng thủy sản, nông sản, hàng tiêu dùng Việt Nam

(VOV5) - Hiện nay, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Liên bang Nga đạt khoảng 4 tỷ USD/năm; hai nước cũng đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD vào năm 2020.

Nga là thị trường tiềm năng của hàng thủy sản, nông sản, hàng tiêu dùng Việt Nam - ảnh 1
Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo (Ảnh: nld.com.vn)

Nga là thị trường tiềm năng của hàng thủy sản, nông sản, hàng tiêu dùng Việt Nam trong thời gian tới. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo tiếp cận thị trường Liên bang Nga trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) có hiệu lực, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/11. 

Theo các chuyên gia, để tận dụng được lợi thế mà FTA Việt Nam – EAEU đem lại, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm hiểu và nắm chắc những quy định trong quy tắc xuất xứ hàng hóa; lựa chọn những điều khoản áp dụng phù hợp để tăng tính cạnh tranh.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu kỹ nhu cầu về số lượng, các yêu cầu về mặt chất lượng, kỹ thuật của thị trường Liên bang Nga để có sự điều chỉnh phù hợp. 

Hiện nay, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Liên bang Nga đạt khoảng 4 tỷ USD/năm; hai nước cũng đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD vào năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác