Ngành Công Thương cần chủ động, tích cực đàm phán các Hiệp định thương mại tự do

(VOV5) - Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với ngành công thương tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành, sáng nay. 

Thủ tướng cũng cho rằng ngành công thương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về các Hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập hoặc đang trong quá trình đàm phán để các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, người dân chủ động khai thác có hiệu quả.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Bộ công thương chủ trì khai thác tốt nhất các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký ( 8 hiệp định) để đẩy mạnh xuất khẩu. Song song với đó là  tập trung đàm phán 6 Hiệp định thương mại khác.  Hiệp hội, doanh nghiệp tham gia tìm thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu.

Ngành Công Thương cần chủ động, tích cực đàm phán các Hiệp định thương mại tự do  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Song song với đó, năm 2014, ngành công thương tập trung xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển thương hiệu, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp phụ trợ. Ngành cũng chú trọng tăng hàm lượng công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa trong từng sản phẩm; từng bước giảm gia công, lắp ráp chuyển sang thiết kế, chế tạo và chế tác gắn với ứng dụng các công nghệ cao ./.

Phản hồi

Các tin/bài khác