Nhà ga quốc tế Cam Ranh mở ra cơ hội cho du lịch Khánh Hòa phát triển

(VOV5) - . Dự kiến, nhà ga sẽ đón tiếp 2,4 triệu đến 4,8 triệu lượt hành khách quốc tế vào cuối năm 2018.

Từ cuối tháng 6 năm nay, nhà ga quốc tế sân bay Cam Ranh chính thức đi vào hoạt động, giải quyết tình trạng quá tải của sân bay Cam Ranh trước đó.

Nhà ga quốc tế Cam Ranh mở ra cơ hội cho du lịch Khánh Hòa phát triển - ảnh 1 Nhà ga quốc tế Cam Ranh được xây dựng theo hình tổ yến cách điệu.

Nhà ga mới có diện tích xây dựng trên 50.000m2, được đầu tư theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, có kiến trúc độc đáo, lấy cảm hứng từ tổ chim yến - một sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa.

Dự kiến, nhà ga sẽ đón tiếp 2,4 triệu đến 4,8 triệu lượt hành khách quốc tế vào cuối năm 2018. Sau khi tiến hành giai đoạn  lắp đặt bổ sung thiết bị đầy đủ trong nửa cuối năm nay 2018, nhà ga sẽ đạt công suất phục vụ 6-8 triệu khách/năm.

Nhà ga quốc tế Cam Ranh mở ra cơ hội cho du lịch Khánh Hòa phát triển - ảnh 2

Việc đưa nhà ga quốc tế đi vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực du lịch đầu tư và kinh tế của tỉnh Khánh Hoà. Sắp tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ nâng cao chất lượng phục vụ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Nga, tiếp tục xúc tiến các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Âu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác