Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đầu tư vào Việt Nam

(VOV5) - Chiều 18/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân có buổi tiếp ông Matsuyama Masaji, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đầu tư vào Việt Nam  - ảnh 1
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trao tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Matsuyama Masaji tại buổi tiếp (Ảnh: hochiminhcity.gov.vn)

Ông Lê Hoàng Quân đánh giá chuyến thăm của ông Matsuyama Masaji có ý nghĩa quan trọng khi hai nước Việt Nam và Nhật Bản đang tiến hành các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh nguồn vốn ODA của Nhật Bản đã giúp thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều dự án lớn với tổng số vốn gần 160 tỷ yên như Dự án metro Bến Thành – Suối Tiên, dự án cải tạo môi trường nước, dự án Nhà ga quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất… Đây là các dự án có ý nghĩa không chỉ về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa tích cực về mặt xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Bày tỏ vui mừng về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt quan hệ giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Nhật Bản ngày càng sâu sắc, ông Matsuyama Masaji cho biết, hiện có rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến thị trường Việt Nam; mong muốn thời gian tới Chính phủ Việt Nam nói chung, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật Bản./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác