Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thoái vốn, cổ phần hóa daonh nghiệp năm 2017

(VOV5) - Các đại biểu chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Ngày 11/07, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp họp đánh giá tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại cuộc họp, các đại biểu chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp như: việc thoái vốn đạt tỉ lệ thấp, tình trạng chậm thoái vốn tại một số doanh nghiệp lớn...

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thoái vốn, cổ phần hóa daonh nghiệp năm 2017  - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Dự và phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, chỉ rõ các Bộ, ngành địa phương cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, công khai minh bạch trong cổ phần hóa để hoàn thành kế hoạch năm 2017: "Chúng ta đặt ra mục tiêu dứt khoát phải hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa thoái vốn năm 2017 thậm chí phải vượt mức. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ gắn trách nhiệm của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty với việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước; xem xét trách nhiệm của lãnh đạo nếu không hoàn thành đổi mới sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các kế hoạch thoái vốn, cổ phần hóa thuộc phạm vi mình quản lý.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác