Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư

(VOV5) - Sáng 8/12, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân,  dự khai mạc Kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre.

Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư - ảnh 1


Phát biểu tại  phiên khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phân tích, chỉ đạo một số vấn đề về kinh tế- xã hội mà Đảng bộ- chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre cần quan tâm, thực hiện trong năm tới. Về phát triển kinh tế, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc Hội, nêu rõ:  Năm 2015, các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân phải có sự nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2015. Trong phát triển kinh tế- xã hội chú ý nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư. Thay đổi tư duy, nhận thức của người dân trong tổ chức sản xuất và phát huy nội lực, lợi thế của tỉnh nhà. Trong nông nghiệp, tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng,kinh tế- xã hội.Tập trung đầu tư sớm hoàn thành những công trình đang thi công để đưa vào khai thác sử dụng.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nêu một số kết quả nổi bật của kỳ họp Quốc hội lần thứ 8, Quốc hội khóa XII; nêu một số thành quả về kinh tế- xã hội của đất nước, những vấn đề được cử tri cả nước quan tâm./.

          

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác