Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: TKV phải là chủ lực đảm bảo cung ứng đủ than cho nền kinh tế

(VOV5) - TKV phải đảm bảo đủ sản lượng than theo hợp đồng  đã ký kết; đồng thời, TKV phải làm tốt vai trò là chủ lực và là người chỉ huy để đảm bảo đủ than cho kinh tế - xã hội đất nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: TKV phải là chủ lực đảm bảo cung ứng đủ than cho nền kinh tế - ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Thảo Nguyên/BNEWS/TTXVN

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với trọng tâm là đổi mới công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của TKV trong năm 2019 được lãnh đạo Tập đoàn nêu lên tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra ngày 09/01, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: TKV phải là chủ lực đảm bảo cung ứng đủ than cho nền kinh tế - ảnh 2

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Thảo Nguyên/BNEWS/TTXVN

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết để góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2019 và thực hiện nhiệm vụ chính trị đất nước, trước mắt, TKV phải đảm bảo đủ sản lượng than theo hợp đồng  đã ký kết; đồng thời, TKV phải làm tốt vai trò là chủ lực và là người chỉ huy để đảm bảo đủ than cho kinh tế - xã hội đất nước.

Chỉ rõ năm 2019 dự kiến sẽ cần 58 triệu tấn than cho phát điện; năm 2025, cần 90 triệu tấn và năm 2030, cần 130 triệu tấn than, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị TKV tạo bứt phá về chất lượng than nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ môi trường và tiết kiệm nhân lực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác