Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và làm việc với Tổng Cục Quản lý Thị trường

(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị Tổng Cục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Chiều 14/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đến thăm và làm việc với Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công thương.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và làm việc với Tổng Cục Quản lý Thị trường - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Tổng Cục Quản lý thị trường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý thị trường quán triệt đến toàn thể lực lượng phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, gắn với việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn hàng năm. Đồng thời chủ động xây dựng Quy chế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như: Công an, Hải quan, Thuế, Bộ đội biên phòng, Thanh tra chuyên ngành từ trung ương đến các địa phương trong đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác