Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam

(VOV5) -Năm 2018, du lịch Việt Nam quyết tâm đạt mục tiêu đón 16 triệu lượt khách quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Tối 9/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam và trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018, nhân kỉ niệm 58 năm Ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2018).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam - ảnh 1                        Lễ vinh danh và trao tặng giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018.                                Ảnh: Hải Nguyễn/Báo Lao động 

Trải qua chặng đường 58 năm xây dựng và trưởng thành, vị thế của du lịch Việt Nam ngày càng được khẳng định. Trong 3 năm gần đây, ngành du lịch liên tục đạt mức tăng trưởng 30% về lượng khách du lịch quốc tế, lượng khách du lịch nội địa tăng cao, đã thể hiện vai trò đóng góp ngày càng hiệu quả vào tăng trưởng GDP của cả nước. Từ 8 triệu lượt khách quốc tế năm 2015 đến gần 13 triệu lượt năm 2017. Năm 2018, du lịch Việt Nam quyết tâm đạt mục tiêu đón 16 triệu lượt khách quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức trao giải cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”. Được phát động từ tháng 10/2017, cuộc thi đã nhận được hơn 400 bài dự thi của các tác giả là kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, du khách quốc tế, người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam tham dự.

Ban tổ chức còn trao giải “Tôi yêu Việt Nam”- giải thưởng đặc biệt dành cho người nước ngoài có bài viết xuất sắc nhất. Giải “Tôi yêu Việt Nam” được trao cho tác phẩm “Chào mừng bạn đến Việt Nam - góc nhìn từ một du khách nước ngoài” của tác giả Lana O’Sullivan đến từ Hoa Kỳ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác