Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì họp Tổng kết đánh giá công tác điều hành giá và kiểm soát lạm phát 9 tháng qua

(VOV5) - Hiện, việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân dưới 4% vẫn nằm trong kiểm soát của Chính phủ.

Sáng 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp tổng kết, đánh giá công tác điều hành giá và kiểm soát lạm phát 9 tháng qua và thảo luận về công tác quản lý, bình ổn thị trường, giá cả 3 tháng cuối năm 2018.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì họp Tổng kết đánh giá công tác điều hành giá và kiểm soát lạm phát 9 tháng qua - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28/9. - Ảnh nguồn Chinhphu.vn 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm vẫn tiềm ẩn các yếu tố tác động đến mặt bằng giá, nhưng việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân dưới 4% vẫn nằm trong kiểm soát của Chính phủ.

Để bảo đảm thực hiện được mục tiêu đặt ra trong năm nay, hạn chế tác động đến lạm phát bình quân của năm 2019 thì việc kiểm soát mặt bằng giá các tháng cuối năm cũng vẫn cần thực hiện một cách cẩn trọng, kiềm chế mức tăng theo từng tháng.

Do đó, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ và chủ động trong thực hiện các giải pháp của Chính phủ đối với công tác kiểm soát lạm phát.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác