Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Học viện Tài chính thành lập mạng lưới sáng kiến tài chính

(VOV5) - Hướng tới 55 năm thành  lập Học viện Tài chính (1963 - 2018) chiều 11/11, tại Hà Nội, Học viện Tài chính tổ chức tọa đàm cựu sinh viên về định hướng phát triển của Học viện. 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Học viện Tài chính thành lập mạng lưới sáng kiến tài chính - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại toạ đàm. (VOV) 

Tới dự Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng nhiều thế hệ cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các Khóa học tham dự.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Học viện Tài chính cần đưa ra chiến lược phát triển của mình, sứ mệnh, tầm nhìn. Phó Thủ tướng cho rằng Học viện Tài chính cần chủ động thu hút giảng viên, nhà khoa học xuất sắc cả trong và ngoài nước; phát huy thế mạnh Mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp trong cả nước nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của Học viện này càng lớn mạnh. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ:

“Muốn đẩy mạnh việc đổi mới sáng tạo, nghiên cứu của Học viện cần có Mạng lưới sáng kiến, cần hình thành một nhóm chủ chốt để làm công tác nghiên cứu. Từ đó, hàng tháng, hàng năm, hàng kỳ xuất bản tài liệu nghiên cứu về kinh tế vĩ mô, cập nhật thường xuyên, qua đó để thu hút đội ngũ cộng tác viên cả trong nước và thế giới. Đề nghị có mạng lưới cựu giáo chức và có một người làm Chủ tịch mạng lưới này, phát triển hơn mạng lưới cựu sinh viên nhằm kéo thực tiễn vào đời sống và nghiên cứu khoa học".

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính đào tạo được gần 100.000 cử nhân, gần 10 nghìn thạc sĩ và 300 tiến sĩ. Nhiều cựu sinh viên, cựu Học viên của Học viện Tài chính hiện nay giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác