Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị WEF và thăm Bồ Đào Nha

(VOV5) - Thông qua Hội nghị, Chính phủ Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ trương xuyên suốt, nhất quán về hội nhập kinh tế sâu rộng. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị WEF và thăm Bồ Đào Nha - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ dự Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos - Thụy Sỹ từ ngày 22-25/1 - Ảnh: dantri.com.vn

Nhận lời mời của Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới  (WEF) Borge Brende, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ từ ngày 22- 25/1 và thăm chính thức Bồ Đào Nha từ ngày 26 - 28/1 theo lời mời của Chính phủ Bồ Đào Nha.

Với chủ đề “Tạo dựng tương lai chung trong thế giới rạn nứt”, Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới  lần thứ 48 là cơ hội để các đại biểu tham dự tìm kiếm cách thức tái khẳng định hợp tác quốc tế vì những lợi ích chung quan trọng như an ninh quốc tế, môi trường và kinh tế toàn cầu. Thông qua Hội nghị, Chính phủ Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ trương xuyên suốt, nhất quán về hội nhập kinh tế sâu rộng. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn quảng bá vai trò đăng cai Diễn đàn Kinh tế WEF khu vực ASEAN, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2018 tại Hà Nội.

Sau hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có 3 ngày thăm chính thức Bồ Đào Nha. Qua chuyến thăm Việt Nam khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bồ Đào Nha.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác