Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khắc phục việc “buông lỏng” và “gò ép” trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

(VOV5) - Hiện cả nước có 22 nghìn 456 hợp tác xã, trong đó, có 13 nghìn hợp tác xã nông nghiệp. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khắc phục việc “buông lỏng” và “gò ép” trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Ảnh: VGP

Chiều 19/1, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm qua, triển khai nhiệm vụ năm nay. Năm qua, số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác đều tăng, hiện cả nước có 22 nghìn 456 hợp tác xã, trong đó, có 13 nghìn hợp tác xã nông nghiệp. 

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: hầu hết các hợp tác xã có nhận thức và nhu cầu sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị để phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị cần nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò quan trọng của khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã, từ đó tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là những rào cản về cơ chế, chính sách, để mở đường cho kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực chất khu vực kinh tế hợp tác để khắc phục được 2 chuyện: 1 là buông lỏng, không quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Hai làgò ép, hành chính hóa, hình thức. Trước đây khi xét 1 xã được công nhận nông thôn mới hay không thì tiêu chí cũ là phải có 1 mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả. 19 tiêu chí đã thay đổi, đó là dứt khoát phải có 1 Hợp tác xã làm ăn có hiệu quả. Sắp tới phải nhấn mạnh thêm, rà soát kỹ đúng có 1 hợp xã làm ăn có hiệu quả không. Còn nếu lập ra hình thức để đối phó thì không công nhận, bởi vì đây là lõi của vấn đề thuộc tiêu chí tổ chức sản xuất, việc làm và đời sống".

Dịp này, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993-29/10/2018). Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước và các phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước tặng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác