Quản lý hoạt động ngoại hối về thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

(VOV5) - Hoạt động thương mại qua biên giới ngày càng phát triển đóng góp tích cực vào việc ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân vùng biên giới và thúc đẩy tăng trưởng của kinh tế nói chung. 

Ngày 26/5, tại thành phố Lao Cai, tỉnh Lào Cai, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị Quản lý hoạt động ngoại hối về thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Hội nghị nhằm lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành để hoàn thiện dự thảo bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn trước khi ban hành. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết: cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các nước có chung biên giới, hoạt động thương mại qua biên giới ngày càng phát triển. Qua đó, đóng góp tích cực vào việc ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân vùng biên giới và thúc đẩy tăng trưởng của kinh tế nói chung.

Quản lý hoạt động ngoại hối về thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: baolaocai.vn

Đóng góp nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt - Trung, các đại biểu tại hội nghị góp ý vào các quy định sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư cho phù hợp với thực tiễn và các quy định khác của nhà nước có liên quan. Cần quy định các hình thức thanh toán phù hợp với từng loại hình hoạt động thương mại biên, đồng thời bổ sung một số quy định nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại qua biên giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác