Quảng Trị khánh thành Nhà máy viên củi nén Tân Ký

(VOV5) - Nhà máy đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho ngân sách Nhà nước khoảng 50 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho gần 200 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp.

Quảng Trị khánh thành Nhà máy viên củi nén Tân Ký - ảnh 1

Lễ khánh thành Nhà máy viên củi nén Tân Ký - Ảnh: quangtri.gov.vn

Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Trị (1/7/1989 - 1/7/2019), ngày 26/6, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Tân Ký tổ chức lễ khánh thành Nhà máy viên củi nén Tân Ký tại khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nhà máy viên củi nén Tân Ký được khởi công vào tháng 10/2018, với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, công suất 120.000 tấn sản phẩm/năm và nguyên liệu đầu vào đạt 240.000 tấn/năm, tương đương trên 330.000 m3 gỗ.

Theo kế hoạch, Nhà máy đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho ngân sách Nhà nước khoảng 50 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho gần 200 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp từ các hoạt động hỗ trợ như: khai thác gỗ; vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm; trồng rừng…

Đặc biệt, nhà máy sẽ giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm gỗ rừng trồng, kích thích các doanh nghiệp và hộ gia đình trồng rừng kinh tế, thúc đẩy ngành lâm nghiệp - một thế mạnh của tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển; đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác