Quyết định tiếp tục gia tăng đầu tư của Kirin tại Việt Nam là chọn lựa đúng đắn

(VOV5) - Chiều 17/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp ông Keisuke Nishimura, Phó Chủ tịch điều hành, Thành viên cao cấp Hội đồng quản trị Tập đoàn Kirin (toàn cầu). 

Quyết định tiếp tục gia tăng đầu tư của Kirin tại Việt Nam là chọn lựa đúng đắn - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Keisuke Nishimura, Phó Chủ tịch điều hành, Thành viên cao cấp Hội đồng quản trị Tập đoàn Kirin (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tại buổi tiếp, ông Keisuke Nishimura cho biết Tập đoàn luôn xác định khu vực ASEAN là khu vực kinh tế trọng điểm, đáng để đầu tư trong thời gian tới. Việt Nam là thị trường có quy mô lớn, tốc độ phát triển mạnh mẽ, trong khi Chính phủ Việt Nam đang thực hiện tư nhân hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, Kirin mong muốn đầu tư chiến lược dài hạn vào Sabeco.

Ông Keisuke Nishimura cũng khẳng định phương châm đầu tư ở nước ngoài của Tập đoàn là luôn tôn trọng văn hóa địa phương, giữ bộ máy điều hành và nhãn hiệu địa phương, đóng góp vào sự phát triển của xã hội. 

Về phần mình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng quyết định tiếp tục gia tăng đầu tư của Kirin tại Việt Nam là chọn lựa đúng đắn. Phó Thủ tướng hoan nghênh Kirin quan tâm đến việc thoái vốn ở một thương hiệu lớn như Sabeco. Phó Thủ tướng mong muốn ngoài sản phẩm bia, Kirin nghiên cứu mở rộng đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đồ uống, nhất là đồ uống từ trái cây tươi của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác