Tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Slovakia

(VOV5) - Hai bên ký biên bản ghi nhớ của Khóa họp lần thứ 2 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Slovakia và nhất trí tổ chức Khóa họp lần thứ 3 của Ủy ban tại Hà Nội vào năm 2019.

Khóa họp lần thứ 2 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Slovakia về hợp tác kinh tế diễn ra tại thủ đô Bratislava, Slovakia, hôm 20/06. Khóa họp do Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch phân ban Việt Nam, và ông Lukas Parizek, Quốc vụ khanh bộ Ngoại giao Slovakia chủ trì, nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư.

Tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Slovakia - ảnh 1 Khóa họp lần thứ 2 Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam-Slovakia. Ảnh: Văn Huy/VOV Trung Âu

Tại khóa họp, hai bên nhận thấy kết quả hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của mỗi nước; trong khi đó, dư địa cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn và hai bên cần nỗ lực nhiều hơn nữa để khai thác có hiệu quả tiềm năng này. Dịp này, hai bên ký biên bản ghi nhớ của Khóa họp lần thứ 2 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Slovakia và nhất trí tổ chức Khóa họp lần thứ 3 của Ủy ban tại Hà Nội vào năm 2019, chưa có thời gian cụ thể.

Tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Slovakia - ảnh 2Doanh nghiệp hai nước trao đổi hợp tác. Ảnh: Văn Huy/VOV- Trung Âu 

Trong khuôn khổ khóa họp cũng đã diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia, với sự tham dự của đại diện 70 doanh nghiệp đến từ hai nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác