Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa các địa phương Việt Nam - Lào

(VOV5) - Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phối hợp với tỉnh Salavan giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới ổn định đời sống.

Ngày 12/07, Liên đoàn lao động tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Attapeu ( Lào) ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2020 giữa hai tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2017-2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Attapeu sẽ trao đổi, tập huấn nghiệp vụ về tổ chức công đoàn và người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền cho người lao động về giá trị mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa các địa phương Việt Nam - Lào - ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và Salavan thống nhất tăng cường công tác quản lý biên giới. Ảnh: VGP

Cùng ngày, tại thành phố Huế, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Salavan (Lào) tiến hành hội đàm thường niên và ký kết văn bản ghi nhớ về công tác biên giới giữa hai địa phương. 

Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phối hợp với tỉnh Salavan giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới ổn định đời sống; hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật, mô hình canh tác; hỗ trợ khám chữa bệnh và cấp phát một số thuốc thông thường. Cùng với đó, tiếp tục hợp tác, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác