Tăng cường xúc tiến thương mại Việt Nam - Nam Phi

(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng nhấn mạnh Nam Phi là một nền kinh tế lớn nhất của châu Phi trong khi Việt Nam là nền kinh tế năng động với nhiều tiềm năng

Trong 2 ngày 27-28/6, đoàn doanh nghiệp Việt Nam, với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, đã tổ chức các cuộc hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam – Nam Phi, nhân dịp tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế châu Phi SAITEX lần thứ 24 tại miền Nam châu Phi.

Tăng cường xúc tiến thương mại Việt Nam - Nam Phi - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng (giữa) và Trưởng đoàn XTTM Việt Nam Ngô Khải Hoàn giới thiệu với quan khách các sản phẩm của Việt Nam 

Phát biểu tại các cuộc hội thảo xúc tiến thương mại, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng nhấn mạnh Nam Phi là một nền kinh tế lớn nhất của châu Phi trong khi Việt Nam là nền kinh tế năng động với nhiều tiềm năng, do đó, việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại; tăng cường trao đổi thông tin; kết nối doanh nghiệp; quảng bá thu hút đầu tư, du lịch…giữa Việt Nam và Nam Phi là rất cần thiết trong thời gian tới. Vì vậy, các cuộc xúc tiến thương mại lần này là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu những sản phẩm đa dạng, có khả năng cạnh tranh của Việt Nam tại khu vực châu Phi và Nam Phi. Tại cuộc hội thảo xúc tiến thương mại song phương, các doanh nghiệp và doanh nhân Nam Phi đánh giá cao các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, mong muốn chính phủ và các cơ quan chức năng hai nước tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thể tăng cường trao đổi sản phẩm, hàng hóa tại thị trường mỗi nước trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác