Tạo bước đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

(VOV5) - Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chiều 17/8, tại Hà Nội. 

Tạo bước đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới  - ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Tại buổi làm việc về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt hợp tác xã, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên minh Hợp tác xã trong việc triển khai các hoạt động phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, triển khai đề án xây dựng hợp tác xã kiểu mới; phát triển chuỗi hàng hóa chủ lực có quy mô lớn, tạo sức lan tỏa gắn với xây dựng nông thôn mới và cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Liên minh Hợp tác xã tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền và các đoàn thể đối với việc đăng ký lại, phát triển các hợp tác xã kiểu mới, xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đồng hành cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong việc thúc đẩy thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, phát triển các hợp tác xã kiểu mới chuyển biến cả về chất lượng và số lượng, coi đây là khâu đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác