Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp CHLB Đức đầu tư vào Việt Nam

(VOV5) - Cộng hòa Liên bang Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Liên minh châu Âu, đồng thời là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang châu Âu. 

Việt Nam chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Đức hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp địa phương trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi trường... Đây là phát biểu của ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Tọa đàm “Gặp gỡ Đức 2017”, do Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam và Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao Việt Nam) phối hợp tổ chức, ngày 12/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Cộng hòa Liên bang Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Liên minh châu Âu, đồng thời là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang châu Âu. Từ nhiều năm qua, các doanh nghiệp Đức đã bày tỏ sự quan tâm cũng như đầu tư và triển khai thực hiện nhiều dự án tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam; trong đó, 5 tỉnh, thành gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Long An, Bình Dương tiên phong trong việc thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn Đức vào đầu tư.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp CHLB Đức đầu tư vào Việt Nam - ảnh 1

Các doanh nghiệp Đức trong một hội nghị tại Việt Nam( Ảnh: Hồng Phúc)

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp Đức bày tỏ sự quan tâm đến các quy trình, thủ tục triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam cũng như tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Về phía Việt Nam, đại diện 5 tỉnh, thành phố đang thu hút nhiều vốn đầu tư của các doanh nghiệp Đức đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích, xoay quanh việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư. Qua đó, giúp các doanh nghiệp Đức và Việt Nam chủ động hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác