Tập đoàn CapitalLand (Singapore) mong muốn đóng góp xây dựng các đô thị thông minh ở Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển đô thị hóa, coi đây là một trong những động lực tăng trưởng.
Tập đoàn CapitalLand (Singapore) mong muốn đóng góp xây dựng các đô thị thông minh ở Việt Nam - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ng Kee Choe, Chủ tịch Tập đoàn Capital Land. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 14/6, tại Hà Nội, tiếp Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand Ng Kee Choe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn CapitaLand phát triển theo hướng công nghệ ở Việt Nam để tạo ra giá trị gia tăng cao, qua đó đóng góp vào sự phát triển Việt Nam và phát triển quan hệ Việt Nam - Singapore. Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển đô thị hóa, coi đây là một trong những động lực tăng trưởng. Do đó, CapitaLand cần tạo ra giá trị gia tăng, tạo nên sự khác biệt ở Việt Nam theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Về phần mình, ông Ng Kee Choe khẳng định CapitaLand là nhà đầu tư làm ăn lâu dài tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực các khu công nghiệp, các khu dịch vụ giành cho doanh nghiệp… Tập đoàn đặc biệt coi trọng những giá trị phát triển xanh và bền vững và mong muốn được đóng góp vào quá trình xây dựng các đô thị thông minh ở Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác