Thành phố HCM ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng cao

(VOV5) -  Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng Đề án thành phố thông minh lộ trình đến năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo môi trường sống tốt hơn.


Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định như vậy tại buổi tiếp ông Mark Edward Tucker, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Bảo hiểm AIA, chiều 24/08, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố HCM ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng cao - ảnh 1
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA. Ảnh: VOH

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết mục tiêu của thành phố là phấn đấu trở thành trung tâm tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á; trong đó, khu đô thị Thủ Thiêm sẽ trở thành trung tâm kinh tế tài chính. Trong những năm qua, thành phố luôn quan tâm đến sự phát triển các lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng cao như dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch... Do đó, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn lắng nghe và cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi đầu tư vào thành phố.


Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng Đề án thành phố thông minh lộ trình đến năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo môi trường sống tốt hơn, người dân và doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn và người dân tham gia quản lý, giám sát chính quyền.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác