Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư vào hơn 130 dự án

(VOV5) -Thành phố quyết tâm triển khai 7 chương trình đột phá xây dựng Thành phố trở thành nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình

Sáng 11/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức “Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh 2017”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn 2025 Thành phố Hồ Chí Minh tập trung kêu gọi đầu tư vào 9 nhóm ngành dịch vụ và 4 ngành công nghiệp trọng yếu.

Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư vào hơn 130 dự án - ảnh 1 Dự án Cầu Phú Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: kienthuc)

Bên cạnh đó, thành phố cũng quyết tâm triển khai 7 chương trình đột phá xây dựng Thành phố trở thành nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình: “Để thực hiện những nhiệm vụ này, ngoài nhiệm vụ này ngoài nhiệm vụ giải pháp thành phố đã nêu thì thu hút đầu tư của các nước tham gia vào sự phát triển kinh tế của thành phố thông qua đầu tư vốn, đầu tư công nghệ là những giải pháp hiệu quả, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững và mong muốn thành phố sẽ đón nhận được những kết quả hợp tác cụ thể của các doanh nghiệp”.

Tại hội nghị, Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư vào 116 dự án xã hội hóa, 11 dự án quốc gia, 6 dự án thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các dự án kêu gọi đầu tư tập trung vào 9 nhóm ngành dịch vụ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác