Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong phát triển kinh tế

(VOV5) - Hội nghị chỉ ra những hạn chế trong phát triển kinh tế, xã hội thành phố cần bàn bạc tìm giải pháp tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Sáng 27/6, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X. Hội nghị diễn ra trong  2 ngày 27 và 28/6.

 Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong phát triển kinh tế - ảnh 1 Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: congan.com.vn

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến và thông qua 5 nội dung quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Hội nghị đánh giá cao những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế,  xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm nay. Đó là, kinh tế thành phố tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước, đạt 7,7%  tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 75. 800 tỷ đổng, tăng gần 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 14 tỷ USD, tăng 20%. Thành phố thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,3 tỷ USD, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ. Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế trong phát triển kinh tế, xã hội thành phố cần bàn bạc tìm giải pháp tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác