Thành phố Hồ Chí Minh và Anh tăng cường hợp tác xây dựng phát triển đô thị

 
Thành phố Hồ Chí Minh và Anh tăng cường hợp tác xây dựng phát triển đô thị - ảnh 1 Trong ảnh: Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Mark Field, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về phối hợp thực hiện Chương trình Thành phố tương lai toàn cầu, giai đoạn 2019-2022 giữa Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tối 3/1, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Mark Field, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cùng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về phối hợp thực hiện Chương trình Thành phố tương lai toàn cầu, giai đoạn 2019 - 2022 giữa Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Thành phố đang trong quá trình mời gọi đầu tư các dự án hợp phần của Đề án xây dựng thành phố thông minh và mong muốn nhận được sự hỗ trợ tài chính và tư vấn của các chuyên gia Anh trong quá trình triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh. Song song với đó, thành phố vẫn đang tích cực triển khai các gói giải pháp công nghệ để giải quyết các vấn đề cấp thiết trong lĩnh vực giao thông, y tế, môi trường đô thị… và mong muốn hợp tác trao đổi kinh nghiệm, công nghệ với Anh trong các lĩnh vực này.

Về phần mình, ông Mark Field khẳng định Anh cam kết tiếp tục hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến giải pháp công nghệ tăng cường khả năng chống lụt và giao thông thông minh trong đô thị, góp phần cùng thành phố nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phản hồi

Các tin/bài khác