Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kursk (Liên bang Nga) thúc đẩy hợp tác

(VOV5) - Tối 9/12, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có buổi gặp gỡ Đoàn lãnh đạo tỉnh Kursk (Liên bang Nga).

Tại đây, ông Lê Thanh Liêm cho biết Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kursk có nhiều tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt hai bên cần đẩy mạnh xúc tiến kinh tế, thương mại và đầu tư. 

Ông Lê Thanh Liêm khẳng định: Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo điều kiện tốt nhất để các công ty tỉnh Kursk làm ăn sinh sống trên địa bàn. 

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kursk (Liên bang Nga) thúc đẩy hợp tác - ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm tiếp ông Krivolapov Aleksandr Nikolaevich, Phó Thống đốc vùng Kursk, Liên bang Nga. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ông Krivolapov Aleksandr Nikolacvich, Phó Thống đốc tỉnh Kursk, cho rằng: Tỉnh Kursk và Thành phố Hồ Chí Minh có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển các lĩnh vực như khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cơ khí… Đổng thời, các doanh nghiệp kinh doanh nông sản và thực phẩm của Kursk cũng mong muốn hợp tác, phân phối sản phẩm trong các hệ thống phân phối, bán lẻ ở Việt Nam. 

Ông Krivolapov Aleksandr Nikolacvich cho biết chính quyền tỉnh Kursk mong muốn tăng cường kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động du lịch, giao lưu thanh niên, giáo dục nhân văn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác