Thông qua dự thảo Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

(VOV5) - ACIA được kí ngày 26/2/2009, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/3/2012 nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng một khu vực đầu tư tự do, mở cửa, minh bạch và hội nhập trong ASEAN

Thông qua dự thảo Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN - ảnh 1

Ảnh minh họa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Nghị quyết thông qua nội dung dự thảo Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA). 

Ngày 31/7/2017 tại Nghị quyết số 67, Chính phủ Việt Nam đã thông qua nội dung dự thảo Nghị định thư thứ hai sửa đổi ACIA. 

ACIA được kí ngày 26/2/2009, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/3/2012 nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng một khu vực đầu tư tự do, mở cửa, minh bạch và hội nhập trong ASEAN để đạt được mục tiêu thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác