Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Romania

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác trong việc xuất khẩu các sản phẩm thủy, hải sản, nông sản của Việt Nam sang thị trường Romania và ngược lại.

Chiều 15/4, tại Thủ đô Bucharest, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Romania, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Romania phối hợp tổ chức. Cùng dự Diễn đàn có lãnh đạo một số bộ, ngành của hai nước, khoảng hơn 100 doanh nghiệp hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Romania - ảnh 1Diễn đàn Doanh nghiệp Romania-Việt Nam. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cuộc hội đàm giữa ông và Thủ tướng Romania diễn ra rất thành công, mở ra không gian mới trong hợp tác doanh nghiệp hai nước. Dù kim ngạch thương mại hai nước tăng mạnh thời gian qua, nhưng con số hơn 200 triệu USD năm 2018 là quá thấp so với tiềm năng hai nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác trong việc xuất khẩu các sản phẩm thủy, hải sản, nông sản của Việt Nam sang thị trường Romania và ngược lại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các doanh nghiệp Romania vào Việt Nam không chỉ là thị trường Việt Nam mà là cả thị trường các quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác