Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Tổng công ty phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế quốc hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ logistic, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn  - ảnh 1
Thủ tướng thị sát khu vực cảng của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Ảnh: Vũ Dũng)

Chiều 19/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Tổng công ty phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế quốc hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ logistic, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổng công ty tập trung đổi mới mô hình quản trị đảm bảo thực hiện cả hai nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế.

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng - kinh tế thuộc Quân chủng Hải Quân, Bộ Quốc phòng, hoạt động theo mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và được xếp hạng Tổng Công ty đặc biệt vào năm 2010.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác