Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn SAP (CHLB Đức)

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị SAP phối hợp các Bộ Thông tin và Truyền thông,  Bộ Xây dựng, các ngành, địa phương ứng dụng giải pháp Thành phố tương lai của SAP vào quá trình quản trị và xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

Chiều 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bill McDermott, Chủ tịch Tập đoàn SAP (CHLB Đức). Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam ghi nhận sự đóng góp tích cực của Tập đoàn SAP trong suốt 20 năm qua cho Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao giải pháp Chính phủ số của SAP đã áp dụng thành công ở một số nước; đề nghị SAP phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp này, đáp ứng yêu cầu của một Chính phủ kiến tạo, phát triển, minh bạch, quyết liệt, phục vụ nhân dân.

Về xây dựng thành phố thông minh, Thủ tướng đề nghị SAP phối hợp các Bộ Thông tin và Truyền thông,  Bộ Xây dựng, các ngành, địa phương ứng dụng giải pháp Thành phố tương lai của SAP vào quá trình quản trị và xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  tiếp Chủ tịch Tập đoàn SAP (CHLB Đức) - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bill McDermott, Chủ tịch Tập đoàn SAP (CHLB Đức).  Ảnh: VOV

Về chuyển đổi số trong doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết quá trình này đang diễn ra tích cực tại các doanh nghiệp; đề nghị SAP phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu áp dụng thí điểm công nghệ của SAP chuyển đổi số cho một số doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.

Về phần mình, ông Bill McDermott nêu rõ SAP cam kết hợp tác, đồng hành với Việt Nam trong phát triển lĩnh vực số. Ông Bill McDermott cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện để Chính phủ, người dân Việt Nam tiếp cận tốt nhất cuộc cách mạng số. SAP mong muốn tham gia phát triển lĩnh vực Chính phủ điện tử, cải cách, trên tinh thần khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, an ninh mạng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác