Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhà sáng lập công ty Gulf Energy, Thái Lan

(VOV5) -  Thủ tướng nhấn mạnh với tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, Việt Nam cần một nguồn năng lượng lớn trong tương lai. 

Chiều 14/08, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Sarath Ratanavadi, nhà sáng lập kiêm CEO Công ty Gulf Energy Development của Thái Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhà sáng lập công ty Gulf Energy, Thái Lan - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Sarath Ratanavadi, nhà sáng lập kiêm CEO của Công ty năng lượng Gulf Energy Development (Ảnh: chinhphu.vn)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh với tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, Việt Nam cần một nguồn năng lượng lớn trong tương lai. Do đó Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Công ty Gulf Energy Development đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam, mà cụ thể là điện mặt trời, và cho biết Chính phủ Việt Nam ưu tiên cho các dự án năng lượng tái tạo, đồng thời không khuyến khích nhiệt điện than. Thủ tướng mong muốn Công ty nghiên cứu để tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác