Thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam – Cộng hòa Czech

(VOV5) - Ngành du lịch hai nước cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng các tour du lịch hấp dẫn và thực hiện quảng bá nhiều hơn nữa để giới thiệu cho người dân hai nước.

Xúc tiến mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech, nới lỏng các điều kiện cấp thị thực, là những đề xuất chính được các đại biểu đưa ra tại hội thảo xúc tiến du lịch diễn ra ở thủ đô Praha, Czech, ngày 17/10, nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước.

Thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam – Cộng hòa Czech - ảnh 1 Ảnh minh họa: Các cô gái Việt và Séc duyên dáng trong tà áo dài Việt tại Lễ hội Văn hóa châu Á năm  2016. Ảnh: VOV

Các đại biểu cho rằng hợp tác du lịch song phương còn chưa tương xứng với tiềm năng và sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ chính trị giữa hai bên. Rào cản lớn nhất, theo các doanh nghiệp lữ hành, chính là khó khăn trong thủ tục cấp thị thực cho khách du lịch và việc thiếu vắng đường bay thẳng giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech. Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech Hồ Minh Tuấn cho biết hai nước còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy hợp tác du lịch song phương. Theo đó, ngành du lịch hai nước cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng các tour du lịch hấp dẫn và thực hiện quảng bá nhiều hơn nữa để giới thiệu rộng rãi, phục vụ cho mục đích tham quan và tìm hiểu văn hoá của người dân hai nước.

Trong khuôn khổ của hội thảo, diễn ra triển lãm tranh "Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận", cùng các bài diễn thuyết của các doanh nghiệp Czech và Việt Nam giới thiệu hình ảnh quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của hai nước. (Hữu Bình, Văn Huy - Phóng viên VOV tại Czech).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác