Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Iran

(VOV5) - Nhận lời mời của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, từ ngày 13 - 15/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Iran.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Iran - ảnh 1
Việt Nam và Iran thúc đẩy phát triển về dầu khí. (Nguồn: irishexaminer)



Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước tập trung thảo luận phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương, đặc biệt là trên các lĩnh vực quan trọng như tài chính, ngân hàng và dầu khí, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

 

Việt Nam và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/8/1973. Trong hơn 40 năm qua, quan hệ hai nước đã có những bước tiến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và khoa học, kỹ thuật. Iran là thị trường lớn tại khu vực Trung Đông, trong khi Việt Nam là cửa ngõ vào thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác