Thúc đẩy hợp tác sản xuất nông nghiệp chất lượng cao giữa Việt Nam và Nhật Bản

(VOV5) - Chiều 8/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao tình cảm sâu sắc, sự gắn bó và những nỗ lực không mệt mỏi của ông Tsutomu Takebe dành cho đất nước, nhân dân Việt Nam, cũng như những đóng góp quan trọng của Liên minh Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam trong việc tăng cường, củng cố quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới Việt Nam và Nhật Bản sẽ thúc đẩy hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp, tăng cường hỗ trợ nông dân Việt Nam học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao theo mô hình Nhật Bản; tiếp tục tăng cường các chương trình hợp tác đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản học tập, nghiên cứu.

Thúc đẩy hợp tác sản xuất nông nghiệp chất lượng cao giữa Việt Nam và Nhật Bản  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)


Về phần mình, ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam chia sẻ những thành công trong việc triển khai dự án Đại học Việt - Nhật, đồng thời mong muốn 2 nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, hướng đến xây dựng một trường đại học tầm cỡ khu vực và thế giới. Về hợp tác nông nghiệp, trong thời gian tới, cá nhân ông Tsutomu Takebe, Liên minh Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam để triển khai các hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao theo mô hình Nhật Bản.

Phản hồi

Các tin/bài khác