Tín dụng chính sách giúp người nghèo thoát nghèo và làm giàu chính đáng

(VOV5) -Chiều 16/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, con số ấn tượng là sau 15 năm, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã cho vay 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo.

Tín dụng chính sách giúp người nghèo thoát nghèo và làm giàu chính đáng - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội. (nguồn:VOV.VN) 

Vốn tín dụng chính sách đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới... Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động tín dụng chính sách ngày càng hiệu quả, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng lên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Một thành công quan trọng khác sau 15 năm qua, đó là qua tín dụng chính sách đã dần giúp người nghèo hình thành ý thức và ý chí vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương và Ngân hàng chính sách xã hội nghiên cứu các giải pháp tăng nguồn lực, đáp ứng nhu cầu tín dụng chính sách.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác