Tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh phát triển nhiều loại hình du lịch

(VOV5) - Đó là nhấn mạnh của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về phát triển du lịch bền vững.
Tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh phát triển nhiều loại hình du lịch  - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. - Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Ngày 7/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến thăm các mô hình du lịch cộng đồng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về phát triển du lịch bền vững.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tỉnh Quảng Bình cần có tầm nhìn xa về phát triển văn hóa, du lịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Quảng Bình quan tâm hơn nữa đào tạo nguồn nhân lực du lịch, đẩy mạnh phát triển nhiều loại hình du lịch, nhất là du lịch cộng đồng.

“Du lịch cộng đồng có đặc điểm là nhà nước không thu được ngân sách nên giúp giảm nghèo rất tốt. Du lịch cộng đồng không cần phải mất nhiều thời gian đào tạo nhân lực du lịch. Người ta có thể tự học và lấy chứng chỉ và chỉ cần học tập trung 1 thời gian ngắn để đáp ứng được yêu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch.”

Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá tiềm năng du lịch tại thị trường khách du lịch Hàn Quốc và nghiên cứu phát triển đường bay thẳng Đồng Hới - Seoul. Quảng Bình phấn đấu năm 2019 đón 4,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 300.000 lượt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác