Tỉnh Thừa Thiên - Huế nỗ lực thu hút khách du lịch

(VOV5) - Trong năm 2019, Thừa Thiên - Huế phấn đấu đón đạt 4,5 - 4,7 triệu lượt khách, tăng 8 - 10% so với năm 2018; trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40% - 45%.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục bảo tồn, trùng tu 16 công trình di tích. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế hiện đã xây dựng nhiều tour tuyến khai thác “Huế - một điểm đến 5 di sản”.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế nỗ lực thu hút khách du lịch  - ảnh 1Đại Nội Huế về đêm. - Ảnh: Đắc Phương/dangcongsan 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đang tập trung nâng cấp website du lịch với hai thứ tiếng Việt và Anh; liên kết với website quảng bá du lịch của Tổng cục Du lịch, các địa phương trong cả nước và các thành phố quốc tế có mối quan hệ hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Trong năm 2019, Thừa Thiên - Huế phấn đấu đón đạt 4,5 - 4,7 triệu lượt khách, tăng 8 - 10% so với năm 2018; trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40% - 45%.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác