Tọa đàm Khát vọng khởi nghiệp trong thời kỳ 4.0

(VOV5) -tọa đàm Khởi nghiệp Quốc gia “Khát vọng khởi nghiệp trong thời kỳ 4.0” với sự tham gia của hơn 500 doanh nhân trẻ cả nước.

Sáng 2/6, tại thành phố Hạ Long, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam và Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Ninh phối hợp tổ chức tọa đàm Khởi nghiệp Quốc gia “Khát vọng khởi nghiệp trong thời kỳ 4.0” với sự tham gia của hơn 500 doanh nhân trẻ cả nước.

Tại tọa đàm, những doanh nhân thành đạt như ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC; Shark Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam; Shark Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CEN Group... từ thực tế của bản thân đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong khởi nghiệp như giải pháp kêu gọi vốn, quản trị điều hành, tinh thần dám nghĩ, dám làm...

Tọa đàm Khát vọng khởi nghiệp trong thời kỳ 4.0 - ảnh 1 Các doanh nhân, nhà đầu tư nổi tiếng chia sẻ câu chuyện thực tế từ kinh nghiệm bản thân làm lời khuyên cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Ảnh VOV.VN.

 Anh Nguyễn Đức Hải, một doanh nhân trẻ trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ thể thao dưới nước, cho biết: “Ai cũng nói đến 4.0 và ứng dụng công nghệ nhưng mỗi doanh nghiệp có cách tiếp cận khác nhau, đối tượng khách hàng khác nhau. Chúng tôi rất cần những đơn vị tư vấn để hỗ trợ trong việc ra quyết định nên sử dụng công nghệ, công cụ nào, mong muốn có những đơn vị cung cấp chất lượng, giá thành phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chia sẻ của các diễn giả giúp chúng tôi có thêm nhiều cảm hứng, tinh thần khởi nghiệp nên xây dựng như thế nào để phù hợp với thời điểm hiện nay.”

Các diễn giả cũng chỉ ra những thách thức đối với cộng đồng khởi nghiệp (Startup) trong việc bắt kịp công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0, khó khăn về nhân lực, thị trường, khách hàng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác