Triển khai Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Tây Nguyên

(VOV5) - Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới cần được tăng cường thực hiện với nguồn lực lớn hơn, bám sát nhu cầu cấp thiết.

Triển khai Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Tây Nguyên - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: nongnghiep.vn)

Sáng 26/10, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Triển khai Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Tây Nguyên giai đoạn II (2016- 2020). 

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu nêu ý kiến, để đạt nhóm tiêu chí cơ bản của nông thôn mới ở Tây Nguyên giai đoạn 2016- 2020, nhất là tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất, tăng thu nhập cho người dân”, Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới cần được tăng cường thực hiện với nguồn lực lớn hơn, bám sát nhu cầu cấp thiết như: xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp; chế biến; bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh quốc phòng…

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, cho rằng yếu tố quan trọng để chương trình thành công là phải phát huy được vai trò chủ thể của người nông dân: "Khoa học công nghệ là một giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ to lớn này. Vấn đề khoa học không thể tách khỏi được các tổ chức xã hội của nông thôn. Chúng ta tuyên truyền cho nông dân, nông dân hiểu vấn đề này và nông dân tự nguyện làm. Chúng ta có những giải pháp tổ chức tốt để cho nông dân chính là người làm những việc ấy chính là của mình thì mới phát huy được chương trình này bền vững".

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Tây Nguyên giai đoạn I đã có 33/35 nhiệm vụ hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở và đang được nghiệm thu cấp Nhà nước. Kết quả thực hiện chương trình trong giai đoạn vừa qua đã mang lại nhiều hiệu quả kinh tế, xã hội bước đầu góp phần thức đẩy xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác