Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Canada và Đại sứ Pháp tại Việt Nam

(VOV5) -Việt Nam sẽ tích cực cải cách chính sách thu hút đầu tư để tạo điều kiện và môi trường ngày càng thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Canada.

Chiều 25/9, tiếp và làm việc với bà Ping Kitnikone, Đại sứ Canada tại Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định: chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường đầy đủ, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Canada và Đại sứ Pháp tại Việt Nam - ảnh 1Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp bà Ping Kitnikone, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Việt Nam sẽ tích cực cải cách chính sách thu hút đầu tư để tạo điều kiện và môi trường ngày càng thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Canada.

 Đại sứ Canada Ping Kitnikone cam kết thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương  mại, đầu tư giữa Việt Nam và Canada, nhằm gia tăng kim ngạch thương mại song phương, tương xứng với tiềm năng của hai nước. Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn ODA cho Việt Nam trong một số lĩnh vực như biến đổi khí hậu, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Canada và Đại sứ Pháp tại Việt Nam - ảnh 2Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp ông Bertrand Lotholary, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Tiếp ông Bertrand Lortholary, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Cộng hòa Pháp; tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp sẽ mở ra những hướng đi mới trên các lĩnh vực then chốt, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh năm 2018 sẽ là năm quan trọng đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Pháp tại Việt Nam. Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary khẳng định Pháp sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, môi trường, y tế và nhất là một số dự án lớn trong lĩnh vực hàng không, ngân hàng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác