Vải thiều Việt Nam bán chạy tại thị trường Pháp

(VOV5)- Với mức tiêu thụ tốt như hiện nay, công ty sẽ tiếp tục nhập khẩu thêm hai lô hàng nữa trong tháng 6.

Hai lô vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đầu tiên xuất khẩu sang Pháp với tổng trọng lượng gần 1.200 kg được tiêu thụ rất nhanh tại 4 siêu thị thuộc hệ thống các cửa hàng của Công ty xuất nhập khẩu Thanh Bình Jeune, doanh nghiệp chuyên nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vào Pháp. Với mức tiêu thụ tốt như hiện nay, công ty sẽ tiếp tục nhập khẩu thêm hai lô hàng nữa trong tháng 6 đưa tổng khối lượng vải thiều nhập khẩu vào Pháp trong vụ mùa này là khoảng 2-3 tấn.

Vải thiều Việt Nam bán chạy tại thị trường Pháp  - ảnh 1
Vải thiều Việt Nam được bày bán tại siêu thị Thanh Bình Jeune (Ảnh: Báo Tin tức).

Ông Ngô Minh Đường, Tổng Giám đốc Công ty Thanh Bình Jeune, cho biết công ty đang lên kế hoạch vận chuyển vải bằng đường tàu biển vào mùa vải 2016 nhằm giảm giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất xây dựng thương hiệu vải thiều Việt Nam để cạnh tranh với những sản phẩm quả vải được nhập từ Trung Quốc, Thái Lan và Israel được bày bán trong các siêu thị ở Pháp. Sau trái vải, công ty Thanh Bình Jeune sẽ phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp để nhập khẩu nhãn Hưng Yên./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác