Việt Nam cần phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu thế giới

(VOV5) - Các đại biểu khẳng định cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra là cơ hội vàng để ngành phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam phát triển mạnh.

Sáng 19/10, tại thành phố Hồ Chí Minh, khai mạc Hội nghị Xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin 2017 (Vietnam ITO Conference 2017) với sự tham dự của 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là hội nghị lớn nhất tại Việt Nam về công nghệ thông tin với mục tiêu giới thiệu năng lực phát triển phần mềm, khả năng cung cấp dịch vụ và mở ra cơ hội hợp tác đầu tư của Việt Nam với thế giới.

Việt Nam cần phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu thế giới - ảnh 1Ảnh minh họa: TTXVN 

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra là cơ hội vàng để ngành phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam phát triển mạnh, nâng cao giá trị và trở thành trung tâm công nghệ thông tin chất lượng cao của khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam cần có giải pháp cho vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu hiện nay. Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công viên phần mềm Quang Trung, Chủ tịch Liên minh các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam (VNITO Alliance), cho rằng: "Chúng ta vẫn tăng trưởng đều đặn nhưng sự tăng trưởng vẫn chưa đáp ứng được mong đợi và nhu cầu của thị trường thế giới. Chính vì thế, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nâng chất lượng nguồn nhân lực phần mềm Việt Nam lên”.

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Liên minh các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam (VNITO Alliance) với các tổ chức quốc tế như: Silicon Valley Forum (Hoa Kỳ), Tổ chức phát triển công nghệ thông tin Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hiệp hội xúc tiến công nghiệp thành phố Shonan (Nhật Bản).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác