Việt Nam - châu Âu trước vận hội to lớn để nâng tầm quan hệ, phát triển mạnh mẽ

(VOV5) - Các đối tác châu Âu đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết cùng Việt Nam trong 30 năm Đổi mới, phát triển và mở cửa hội nhập, là nhà đầu tư FDI lớn với tổng đầu tư gần 25 tỷ USD

Ngày 25/05, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND thành phố Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ châu Âu 2018” nhằm tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các cơ quan đối tác của châu Âu trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. 

Việt Nam - châu Âu trước vận hội to lớn để nâng tầm quan hệ, phát triển mạnh mẽ - ảnh 1  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: vov.vn 

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và châu Âu trong những năm qua đã mang lại nhiều kết quả hợp tác thành công, toàn diện trên nhiều lĩnh vực... Các đối tác châu Âu đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết cùng Việt Nam trong 30 năm Đổi mới, phát triển và mở cửa hội nhập, là nhà đầu tư FDI lớn với tổng đầu tư gần 25 tỷ USD, nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ngày nay Việt Nam - châu Âu đang đứng trước những vận hội to lớn để có thể nâng tầm quan hệ, phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hơn bao giờ hết:  "Cơ hội và tiềm năng hợp tác không chỉ đến từ Việt Nam, mà còn đến từ sự sẵn sàng và quyết tâm của các bạn. Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao hoạt động đầu tư, kinh doanh của cộng đồng với hơn 2.000 doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Nhu cầu phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của các bạn về vốn, quản trị, công nghệ tiên tiến trong phát triển cơ sở hạ tầng, cảng biển, cảng hàng không, giao thông đô thị, năng lượng, điện, dầu khí, các ngành công nghệ chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm, phát triển nông nghiệp, du lịch, y tế…. Đồng thời, các tổ chức xã hội, các đối tác châu Âu hoàn toàn có thể thể hiện năng lực của mình trên những lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu cũng như các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, phát triển thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch bền vững hay đào tạo nhân lực chất lượng cao."

Việt Nam - châu Âu trước vận hội to lớn để nâng tầm quan hệ, phát triển mạnh mẽ - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và EuroCham. Ảnh: vov.vn

Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương của Việt Nam lắng nghe, tạo điều kiện, giải quyết các khúc mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, các đối tác châu Âu trong kinh doanh tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, Đại sứ, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ông Bruno Angelet cho biết dự kiến cuối năm nay, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam –Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ được ký kết: "Khi Hiệp định được ký kết, Việt Nam sẽ tham gia vào nhóm những nước có Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với EU như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Có thể nói cuối năm nay, Việt Nam sẽ sánh vai với những nước hàng đầu ở châu Á cũng như những nước khác trên thê giới, được giao thương với EU, một trong những đối tác thương mại lớn nhất trên thế giới  và là một nhà đầu tư lớn ở nhiều khu vực. Điều đó có nghĩa là EU cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam."

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các đối tác châu Âu, Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu thúc đẩy hợp tác. 

Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào các chủ đề như: Triển vọng hợp tác và thương mại tự do châu Âu - Việt Nam; năng lượng tái tạo và thành phố thông minh; nông nghiệp và thủy sản; cơ sở hạ tầng và logistics; công nghệ 4.0 và đào tạo nghề; dược phẩm và thiết bị y tế; du lịch, khách sạn và các lĩnh vực khác…

Hội nghị là một ví dụ điển hình cho sự trao đổi và đối thoại thường xuyên giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng các doanh nghiệp châu Âu. Hội nghị đã chỉ ra rằng các doanh nghiệp châu Âu đang đầu tư mạnh mẽ vào sự phát triển của Việt Nam và mong muốn tiếp tục trở thành đối tác chiến lược với Việt Nam trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác