Việt Nam đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Thái Lan và Hàn Quốc

(VOV5) - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 30 (AMEM 30) đang diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, sáng nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lê Dương Quang có buổi hội đàm song phương với Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Arak Cholatanon. Hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung về Hợp tác năng lượng Việt Nam - Thái Lan, khẳng định mong muốn và thiện chí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng để cùng phát triển. Hai bên nhất trí xây dựng Diễn đàn năng lượng song phương nhằm trao đổi, tìm kiếm thông tin, xúc tiến các dự án hợp tác chung trong lĩnh vực năng lượng. Tuyên bố chung hợp tác năng lượng Việt Nam - Thái Lan cũng khẳng định, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển điện lực và năng lượng chung. Đồng thời, hai bên sẽ đưa ra những mô hình, cơ chế phù hợp giúp tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực năng lượng.

Trước đó, chiều 12/9, Thứ trưởng Lê Dương Quang đã có buổi hội đàm cùng Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc Lee Kwansup bàn về kế hoạch thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng. Hai bên bày tỏ sự hài lòng về kết quả thực hiện các cam kết đã ký và nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng. Hàn Quốc nhất trí tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng và phát triển mô hình hợp tác “Vườn ươm công nghệ” đã và đang được triển khai hiệu quả tại Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác