Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu vật lý ứng dụng và khoa học vật liệu

(VOV5) - Hội nghị chuyên đề quốc tế về Vật lý ứng dụng 2019 (V-KISAP 2019) có sự tham gia của gần 80 nhà vật lý hàng đầu trong lĩnh vực vật lý ứng dụng và khoa học vật liệu, trong đó có hơn 50 nhà khoa học thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam.

Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu vật lý ứng dụng và khoa học vật liệu - hai lĩnh vực nghiên cứu cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Đây là khẳng định được đưa ra tại Hội nghị chuyên đề quốc tế về Vật lý ứng dụng 2019 (V-KISAP 2019) do Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa; Trường Đại học Phenikaa phối hợp với Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam và Hội Vật lý Hàn Quốc tổ chức từ ngày 13 đến 16/1, tại Hà Nội.

Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu vật lý ứng dụng và khoa học vật liệu - ảnh 1 Các nhà khoa học tham gia Hội nghị chuyên đề quốc tế về vật lý ứng dụng ngày 14-1. - Ảnh: nhandan

Hội nghị chuyên đề quốc tế về Vật lý ứng dụng 2019 (V-KISAP 2019) có sự tham gia của gần 80 nhà vật lý hàng đầu trong lĩnh vực vật lý ứng dụng và khoa học vật liệu, trong đó có hơn 50 nhà khoa học thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam; gần 20 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu của Hàn Quốc. GS. Nguyễn Đức Chiến, Chủ tịch Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị chuyên đề quốc tế về Vật lý ứng dụng 2019, cho biết: “Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước rất là tốt từ Chính phủ với tư cách là đối tác chiến lược, đến hợp tác kinh tế, văn hóa… cho đến thể thao. Để tăng cường thêm hiệu quả đó thì chắc chắn rằng mối quan hệ về vật lý và vật lý ứng dụng sẽ được tăng cường trong thời gian tới… để chúng ta trong thời gian tới, các giáo sư ở Việt Nam sẽ kết hợp với các giáo sư ở Hàn Quốc để vừa có kết quả có thể công bố quốc tế vừa đưa những kết quả đó vào ứng dụng cụ thể.”

V-KISAP 2019 là hoạt động khoa học nhằm thúc đẩy tăng cường sự trao đổi, hợp tác và giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý ứng dụng và khoa học vật liệu. Bên cạnh đó, hội nghị cũng mở ra cơ hội thúc đẩy các kết quả nghiên cứu và phát triển 2 lĩnh vực này cũng như mở rộng các hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác