Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư Hoa Kỳ

(VOV5) -Lãnh đạo nhiều công ty, tập đoàn Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC vừa diễn ra tại Đà Nẵng và nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Donald Trump, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đánh giá tích cực về môi trường đầu tư ở Việt Nam và cho biết sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh tại quốc gia Đông Nam Á này.

Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư Hoa Kỳ - ảnh 1Doanh nghiệp Mỹ đầu tư xếp top đầu về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Ảnh: Lê Tiên ( Đầu tư online)

Trao đổi thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục đà tăng trưởng và có triển vọng ngày càng tốt hơn. Đóng góp không nhỏ vào kết quả này là sự tăng cường hợp tác đầu tư của doanh nghiệp 2 nước. Lãnh đạo nhiều công ty, tập đoàn Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN thường trú tại Hoa Kỳ, ông Anthony Nelson, Giám đốc phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương tại tập đoàn Albright Stonebridge, nhận xét:

"Việt Nam hiện đang là một trong những nước có tốc độ tăng tưởng nhanh và có cơ hội trở thành các nền kinh tế đi đầu trên thế giới trong thời gian tới. Tôi luôn nói với các khách hàng của mình rằng Việt Nam, Indonesia, và Philippines là các quốc gia ở ASEAN với thế mạnh về tăng trưởng và đang tiến hành nhiều vòng đàm phán thương mại toàn cầu chắc chắn sẽ có các bước tiến vượt bậc và Việt Nam sẽ đứng đầu danh sách các nước này."

Không chỉ đánh giá cao môi trường đầu tư Việt Nam, nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng cho rằng việc Việt Nam đang xây dựng các chính sách để tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước đã mở ra cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN bên lề Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, ông James W. Fatheree, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ, phụ trách khu vực châu Á, cho biết:

" Một  trong những điều chúng tôi đã thảo luận tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, lãnh đạo của rất nhiều tập đoàn quốc tế tham gia đã thể hiện quan tâm đến triển vọng kinh tế Việt Nam. Điều quan trọng với các nhà đầu tư là muốn thấy một môi trường có thể dự đoán trước được và ổn định. Chúng tôi nhận thấy có những tiến bộ trong vài năm qua và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với VCCI, phòng thương mại Hoa Kỳ để cải thiện môi trường đầu tư. Chúng tôi nghĩ Chính phủ luôn sẵn sàng đối thoại với doanh nghiệp để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn".

Để cụ thể hóa các cam kết đầu tư, ngay trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam  của Tổng thống Donald Trump, các doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ đã ký một loạt thỏa thuận thương mại lên tới 12 tỷ USD.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác