Việt Nam, Indonesia, Philippines là động lực tăng trưởng của ASEAN trong hai năm tới

(VOV5) Đây là kết quả được đưa ra trong Báo cáo đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế của các nước khu vực Đông Nam Á (ASEAN) do cơ quan xếp hạng tín dụng Moody’s công bố ngày 22/03. 


Theo phân tích của ông Rahul Ghosh, Phó Chủ tịch, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Moody’s, trong hai năm tới, Việt Nam sẽ là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nổi trội trong khu vực nhờ sự hỗ trợ của hoạt động sản xuất mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của Indonesia và Philippines có thể sẽ nhích lên trong hai năm 2016 và 2017, nhờ nhu cầu trong nước tăng. 

Phản hồi

Các tin/bài khác